Kết quả tìm kiếm cho "Hưởng ứng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 43885
Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy và chính quyền xã Long Kiến đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính (CCHC) phục vụ Nhân dân.
An Giang đang thực hiện hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng cách song hành giữa việc tôn vinh, bảo tồn bản sắc văn hóa với hỗ trợ sinh kế thiết thực.
Thời gian qua, tỉnh triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số, xây dựng sản phẩm và sáng tạo dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số.
Dù đối mặt nhiều thách thức, công nghiệp An Giang vẫn tăng trưởng hơn 14% trong 9 tháng đầu năm 2025, cao hơn mức bình quân cả nước và dẫn đầu miền Nam. Nỗ lực tháo gỡ khó khăn từ chính quyền cùng sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp đã giúp ngành công nghiệp giữ đà phục hồi, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh.
Trong bối cảnh cả nước sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh Hòa phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều hoạt động nổi bật, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ.
Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tích cực phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước về việc thực hiện nhiệm vụ KHCN. Những cơ chế, chính sách linh hoạt, phù hợp mở đường cho KHCN phát triển, góp phần tạo nền tảng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Sau hợp nhất 3 đơn vị hành chính, xã Tân An có không gian phát triển rộng mở và nhiều cơ hội bứt phá. Phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết và tiềm năng sẵn có, Đảng bộ và Nhân dân xã nỗ lực xây dựng quê hương trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội vùng đầu nguồn.
Ngày 21/10, UBND tỉnh An Giang có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu tập trung ứng phó với bão số 12 từ sớm, từ xa, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển.
Ngày 21/10, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ Tây (tỉnh An Giang) Phạm Hồng Phước đã đến kiểm tra các tuyến đê xung yếu bảo vệ diện tích lúa thu đông 2025 trên địa bàn, trước tình hình mực nước trên các tuyến kênh dâng cao gây sạt lở, sụp đất bờ đê.
Ngay sau khi phát hiện vết nứt lớn chỉ cách khu dân cư 35m, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng huy động 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền di dời khẩn 9 hộ dân đến nơi an toàn.
Ngày 21/10, Hội Nông dân xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Nhân dân ấp Vĩnh Hòa và người dân địa phương tổ chức ra quân gia cố các tuyến đê bao tại giồng Ông Tướng nhằm bảo vệ rau màu trước tình hình nước lũ dâng cao.
Sáng 21/10, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp chuyên đề để thông qua thành viên UBND tỉnh về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết và trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.